Đà Nẵng đặt lộ trình đưa làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký quyết định phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật chế tác thủ công trong điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước gắn với quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch tại Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Đề án hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước trong đời sống đương đại, gắn với Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Thành phố đặt ra lộ trình đến năm 2030, nghệ thuật điêu khắc đá mỹ nghệ thủ công truyền thống thoát khỏi tình trạng mai một; đến năm 2045, làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, nổi bật của cả nước và khu vực. Bên cạnh đó, tập trung phát triển các sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ tinh xảo mang bản sắc văn hóa Đà Nẵng nói chung, Ngũ Hành Sơn nói riêng; nâng cao năng lực kế thừa, tái sáng tạo của nghề, năng lực cạnh tranh thị trường và thu nhập của người lao động địa phương.
Theo Quyết định phê duyệt, Đề án sẽ tập trung nhiệm vụ phục dựng và phát huy các giá trị nghệ thuật sáng tác trong điêu khắc thủ công đá mỹ nghệ Non Nước; phục dựng, phát huy các giá trị nghệ thuật chế tác thủ công đá mỹ nghệ Non Nước bám sát định hướng Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn tại Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11-7-2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó là thực hiện các hoạt động quảng bá hoạt động sáng tác nghệ thuật điêu khắc đá gắn với phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ điêu khắc đá.
Bảo Nam







